Indonesia sẽ tăng giá xăng dầu

24/09/2005 22:27 GMT+7

Tổng thống Indonesia S.Yudhoyono hôm 23.9 cho biết kể từ ngày 1.10 chính phủ nước này sẽ chính thức tăng giá xăng dầu sau khi đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cho kế hoạch tăng trợ cấp cho người nghèo.

Theo tổng thống, việc nâng giá nhiên liệu nhằm giúp giảm bớt gánh nặng cho ngân sách vốn đang phải “gồng mình” trước khoảng trợ cấp ngày càng lớn do giá dầu tăng cao. Theo tuyên bố của chính phủ Indonesia vào đầu tháng này, khoảng 60 triệu người dân nghèo đang sống trong 15,5 triệu căn nhà sẽ được nhận mỗi người 30 USD phụ cấp trong vòng 3 tháng khi giá nhiên liệu tăng lên. Chi phí trợ giá xăng dầu hiện chiếm ¼ ngân sách của Indonesia và nhiều người nghèo ở nước này phải dùng dầu lửa để nấu ăn. Tổng thống Yudhoyono không nói rõ mức tăng giá cụ thể sắp tới, nhưng theo Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển ông S.Indrawati, giá nhiên liệu có thể sẽ tăng ít nhất 50%. (BBC)

A.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.