10 năm tù cho hai kẻ cắt trộm dây điện

01/11/2007 22:56 GMT+7

Hôm qua 1.11, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Đỗ Tuấn Mậu (23 tuổi, trú thôn Nghĩa Nam, xã Đại An, huyện Đại Lộc) 6 năm tù và Phạm Văn Lành (26 tuổi, trú tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc), 4 năm tù giam về tội "phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia".

Theo cáo trạng, ngày 23.7.2007, Tổ tuần tra Cảnh sát giao thông Công an huyện Đại Lộc ra hiệu lệnh cho người điều khiển mô tô đang lưu hành theo hướng Đại Lộc - Đà Nẵng dừng lại để kiểm tra thì đột nhiên người điều khiển phương tiện bỏ chạy, để lại một chiếc xe máy biển số 92N8-7295, trên xe có 1 bao lõi đồng từ dây điện và người ngồi sau là Phạm Văn Lành.  Lành khai, tối 22.7.2007, Đỗ Tuấn Mậu và Lành đến trạm biến áp (thuộc thôn Giao Thủy, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc) cắt các hệ thống dây điện rồi đem ra Đà Nẵng bán lấy tiền tiêu xài nhưng trên đường đi thì bị phát hiện. (Vũ Hoàng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.