Cần Thơ: Hai đương sự cầm đầu khiếu kiện thừa nhận sai trái

01/11/2006 23:16 GMT+7

Chiều 1.11, trước cơ quan chức năng và đại diện giới báo chí, hai ông Kha Văn Chầu (sinh năm 1945, ngụ tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) và Lê Văn Châu (sinh năm 1940, ngụ tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) đã thừa nhận hoạt động cầm đầu khiếu kiện trong thời gian qua là vi phạm pháp luật và cam kết không tái phạm.

Từ tháng 5.2006 đến nay, Kha Văn Chầu và Lê Văn Châu đã nhiều lần tổ chức khiếu kiện ở TP.HCM và Hà Nội, tuyên truyền kích động chống phá chế độ. Trả lời các cơ quan báo đài, thượng tá Nguyễn Minh Kha - Phó giám đốc CA TP Cần Thơ - cho biết, dựa vào sự thành khẩn của hai ông qua các bản cam kết, CA TP Cần Thơ không tiến hành xử lý hình sự mà trả hai đương sự về địa phương giao chính quyền giám sát. Nếu tới đây các ông vẫn tiếp tục vi phạm thì cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ không nương tay.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.