Trưởng phòng giao dịch ngân hàng chiếm đoạt hơn 32 tỉ đồng

15/11/2011 05:44 GMT+7

Ngày 14.11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM phát lệnh truy nã toàn quốc Đoàn Vũ Văn Toàn (SN 1974, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 14.11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM phát lệnh truy nã toàn quốc Đoàn Vũ Văn Toàn (SN 1974, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT, cuối năm 2007, Toàn được Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (viết tắt là Ngân hàng VIB) bổ nhiệm chức Trưởng phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng (số 126 - 128 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Q.Bình Thạnh) thuộc chi nhánh VIB Bình Thạnh. Lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, từ tháng 7 - 9.2011, Toàn lập 7 hồ sơ vay giả, cầm cố bằng sổ tiết kiệm giả nhiều ngân hàng, vay tổng cộng hơn 21,3 tỉ đồng của Ngân hàng VIB, rồi chiếm đoạt. Qua xác minh, Cơ quan CSĐT xác định các sổ tiết kiệm là giả, các ngân hàng liên quan không nhận tiền gửi và cũng không phát hành sổ tiết kiệm liên quan. Còn các cá nhân có tên trong sổ tiết kiệm giả khai nhận: do quen biết, từ năm 2009 - 2010, Toàn nhiều lần nhờ họ đứng tên ký hồ sơ vay vốn giúp Toàn tại Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng. Toàn bộ hồ sơ vay, thủ tục cầm cố sổ tiết kiệm đều do Toàn làm giả; những người quen với Toàn chỉ ký tên trên hồ sơ vay, việc nhận tiền vay và trả nợ vay khi đến hạn đều do Toàn thực hiện.


Ảnh: CTV

Ngoài ra, Toàn còn trực tiếp ký 5 hợp đồng nhận tiền gửi của bà N.T.M.L (quê Tây Ninh) với số tiền 11 tỉ đồng nhưng không nộp về cho Ngân hàng VIB.

Thông qua Báo Thanh Niên, Cơ quan CSĐT kêu gọi ai phát hiện Toàn ở đâu đề nghị báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc báo cho Đội 8, PC46, Công an TP.HCM, ĐT: 08.38640508.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.