Tế bào năng lượng mặt trời dạng phun

08/11/2008 21:15 GMT+7

Trong lúc tìm kiếm một nguồn năng lượng cung cấp cho thiết bị cảm ứng siêu nhỏ, các nhà khoa học thuộc Đại học South Florida (Mỹ) đã tạo ra một loại tế bào năng lượng mặt trời có độ dài 2,54 cm, thuộc loại nhỏ nhất trên thế giới hiện nay.

Thay vì sử dụng silicon, nhóm chuyên gia dùng polymer có khả năng như silicon nhưng lại phân rã được và sau đó in chúng lên những bề mặt vật liệu linh động. Theo Reuters, nhóm khoa học gia cũng đang thử áp dụng một loại tế bào năng lượng mặt trời mới dưới dạng nhuộm, nhưng không hiệu quả bằng chất liệu silicon vì chỉ chuyển hóa được 12% ánh sáng thành dòng điện.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.