Ông B.Bernanke được đề cử chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ

25/10/2005 23:33 GMT+7

Tổng thống G.Bush hôm 24/10 đã đề cử ông B.Bernanke, Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế của tổng thống, làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nhiệm kỳ tới - chức vụ được đánh giá là "quyền lực và nhiều ảnh hưởng nhất" trong chính sách kinh tế thế giới.

Nếu được Thượng viện phê chuẩn, Bernanke (51 tuổi) sẽ thay ông A.Greenspan, người đã đứng đầu FED suốt 18 năm qua và sẽ về hưu vào cuối tháng 1 năm sau ở tuổi 80. "Ông ấy sẽ là một chủ tịch FED tuyệt vời", nhà lãnh đạo Mỹ đã dùng những lời lẽ “có cánh” như thế khi công bố sự đề cử của mình. Ông cũng không quên ca ngợi Greenspan là một "huyền thoại" và Bernanke cam kết sẽ tiếp tục các chính sách của chủ tịch đương nhiệm. Phản ứng đầu tiên của nhiều giới về sự đề cử trên là tích cực, nhất là chỉ số chứng khoán Dow Jones tại Wall Street tăng gần 170 điểm, mức tăng cao nhất trong 1 ngày trong 6 tháng qua.

X.A
(CNN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.