Đề nghị UBND TP.HCM sớm xử lý kho bãi lãng phí

19/11/2008 23:07 GMT+7

Liên quan đến loạt bài Truy tìm kho bãi lãng phí (Báo Thanh Niên ra ngày 17 và 18.11), Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM Lê Hiếu Đằng cho biết, sẽ chính thức có văn bản đề nghị UBND TP.HCM sớm xem xét, chỉ đạo xử lý rốt ráo những vấn đề mà báo phản ánh. Ngoài ra, theo ông Đằng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP sẽ đề nghị HĐND TP tiếp tục giám sát tình hình quản lý kho bãi tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Bức xúc với những vấn đề mà Báo Thanh Niên đặt ra, ông Đằng nói khi còn là đại biểu HĐND TP.HCM (khóa IV và V), ông đã đặt vấn đề về tình trạng lãng phí kho bãi do các cơ quan trung ương và thành phố quản lý, sử dụng. Vậy mà, đã 10 năm qua, câu chuyện lãng phí kho bãi vẫn chưa có hồi kết. Theo ông Đằng, trách nhiệm này trước tiên phải thuộc về UBND TP.HCM, Ban chỉ đạo 80 (nay là Ban chỉ đạo 09 về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố - PV)”. Cũng theo ông Đằng, gần đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc có nhận được khiếu nại của bà con ở P.9, Q.4 phản ánh việc xây dựng trường tiểu học đúng quy mô quốc gia thì cần có diện tích lớn nên phải giải tỏa nhà dân. Trong khi ở gần đó có một số kho bãi của các cơ quan, đơn vị sử dụng sai mục đích thì lại không được “rờ” đến. “Đó là điều khó được người dân chấp nhận. Đã đến lúc thành phố cần mạnh tay thu hồi những kho bãi, nhà xưởng sử dụng sai mục đích, bỏ trống, cho thuê lại... để ưu tiên đầu tư xây dựng trường học, nhà ở tái định cư... Vì để càng lâu, lãng phí càng lớn”, ông Đằng nói.

Minh Nam  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.