Triều cường còn gây ngập nặng đến ngày 10.11

06/11/2006 23:45 GMT+7

Tại TP.HCM, đợt triều cường lớn nhất kể từ năm 1960 đến nay đang ở mức đỉnh. Dự báo mực nước cao nhất tại trạm Phú An (Q.2) trong ngày hôm nay (7.11) sẽ là 1,47m (xuất hiện vào lúc 19 giờ); các ngày tới là 1,45m (20 giờ ngày 8.11); 1,40m (21 giờ ngày 9.11) và 1,36m (22 giờ ngày 10.11). Chiều 6.11, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP.HCM cho biết: Triều cường đã gây bể 7 đoạn bờ bao trên địa bàn Q.12; ngập úng các tuyến đường quan trọng ở Q.7 như: Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn và đường Nguyễn Văn Linh; khu vực bán đảo Bình Quới - Thanh Đa, thuộc địa bàn phường 27 và 28 (Q.Bình Thạnh). Triều cường cũng gây ngập nặng rất nhiều con đường ở khu vực nội thành TP.HCM. Trong ảnh: Chiều ngày 6.11, triều cường gây ngập nặng trên đường Phạm Thế Hiển, Q.8. M.Vọng - Ảnh: Diệp Dức Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.