Thêm một ổ cúm gia cầm tại Trung Quốc

25/10/2005 23:36 GMT+7

Trung Quốc vừa xác nhận một ổ cúm gia cầm mới tại tỉnh An Huy khi các quan chức địa phương phát hiện khoảng 2.100 con ngỗng và gà trong khu vực đã nhiễm dòng vi-rút chết người H5N1.

Đây là đợt bùng phát dịch bệnh thứ 6 tại nước này và ngay lập tức hơn 44.000 gia cầm đã bị tiêu hủy. Trong khi đó, sau khi nhận được kết quả từ phòng thí nghiệm, Indonesia cũng thông báo người đàn ông 23 tuổi chết vào ngày 30/9 tại Bogor, phía nam Jakarta, là do nhiễm vi-rút H5N1, nâng tổng số người thiệt mạng vì cúm gia cầm tại nước này lên 4. Ngân hàng phát triển châu Á hôm 25/10 cảnh báo cúm gia cầm có thể gây tổn thất đến 290 tỉ USD cho khu vực châu Á, thay vì 110 tỉ USD như dự báo trước đó. Hiện các bộ trưởng y tế và chuyên gia từ 30 nước trên thế giới đang nhóm họp tại Ottawa (Canada) để bàn thảo kế hoạch phối hợp chống cúm gia cầm quốc tế.

T.M
(BBC, AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.