Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS bằng tin nhắn

10/11/2005 21:53 GMT+7

Khoảng 9 triệu thanh niên Nigeria đã nhận được những tin nhắn tuyên truyền các biện pháp phòng chống HIV/AIDS qua điện thoại di động hôm 9/11.

Đây là phương pháp mới mà Quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF) đang áp dụng để nâng cao nhận thức của thanh niên nước này về tác hại cũng như cách phòng chống căn bệnh thế kỷ trên. UNICEF đã tận dụng khuynh hướng sử dụng điện thoại di động ngày càng gia tăng tại đây trong chiến dịch tuyên truyền của mình. Nigeria là quốc gia có số người sống với HIV/AIDS cao thứ 3 thế giới sau Ấn Độ và Nam Phi. Thống kê cho thấy mỗi ngày có 1 ngàn người mắc HIV và 800 người chết vì những căn bệnh có liên quan đến AIDS, trong đó trẻ em chiếm tỷ lệ cao.

T.M
(Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.