Anh báo động về nạn đánh bạc trên Internet

01/11/2006 23:33 GMT+7

Phóng viên TTXVN tại Anh dẫn báo cáo của Bộ Văn hóa Anh công bố ngày 1/11 cho biết các công ty cá cược chuyên nghiệp đang dụ dỗ trẻ em tham gia vào thế giới cờ bạc trên mạng Internet và đã bắt đầu xuất hiện các hoạt động rửa tiền thông qua hình thức này.

Báo cáo của Bộ Văn hóa Anh công bố tại Hội nghị cấp cao chống nạn cờ bạc trực tuyến qua mạng Internet tổ chức tại Anh từ ngày 31/10, đã chỉ trích các tổ chức cá cược chuyên nghiệp đang biến Anh trở thành "kinh đô cờ bạc trực tuyến" của thế giới.

Báo cáo còn dẫn kết quả nghiên cứu cho biết 75% số người tham gia đánh bạc trên Internet bị mắc các triệu chứng rối loạn tâm lý, trong khi tỷ lệ này ở những người không đánh bạc trực tuyến chỉ là 20%. Báo cáo cho biết ngày càng có nhiều phụ nữ và trẻ em bị lôi kéo tham gia đánh bạc trên Internet. Các băng nhóm tội phạm có tổ chức cũng đang lợi dụng sự lỏng lẻo về an ninh của các trang web đánh bạc trực tuyến để "rửa" hàng triệu bảng tiền thu nhập bất hợp pháp.

Báo cáo cho rằng hoạt động cờ bạc trực tuyến nguy hại hơn nhiều so với hoạt động cờ bạc thông thường vì sức hút quá lớn của nó đối với giới trẻ, những người thường xuyên sử dụng dịch vụ Internet. Báo cáo còn cảnh báo rằng một số trang web không tuân thủ quy định cấm trẻ em dưới 18 tuổi tham gia đánh bạc trực tuyến. Trong số 11 trẻ em Anh ở độ tuổi từ 11 đến 15, có một em từng tham gia đánh bạc trên mạng Internet.

Theo thống kê, số người tham gia đánh bạc trên Internet ở Anh hiện tăng gấp 4 lần so với năm 1999 và tăng gấp 2 lần so với cách đây hai năm. Trung bình mỗi năm người Anh đặt cược khoảng 1 triệu bảng (1,85 triệu USD) cho các hoạt động cờ bạc trực tuyến, so với mức 3,5 triệu bảng (6,5 triệu USD) của toàn châu u.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.