Vụ dùng súng giải quyết mâu thuẫn, 2 người chết: Tạm giữ 2 nghi can

13/10/2009 08:36 GMT+7

(TNO) Ngày 12.10, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án và tạm giữ 2 nghi can trong vụ nổ súng tại phố Anh Đào, TP Hạ Long, Quảng Ninh, làm 2 người chết và 3 người bị thương. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không tiết lộ danh tính 2 nghi can đang bị tạm giữ.

Tại hiện trường vụ án vào chiều 12.10, PV Thanh Niên được một số nhân chứng sống xung quanh quán ăn - nơi xảy ra án mạng - cho biết, khoảng hơn 2 giờ sáng 11.10, trong khi một nhóm thanh niên khoảng 5-6 người đang ngồi ăn đêm tại quán Hùng - Ngọc (đối diện cổng chợ Vườn Đào) thì có khoảng 20 thanh niên đi trên 10 xe máy ập tới.

Ngay sau đó, nhiều tiếng súng nổ vang lên, hàng chục khách đang ăn nháo nhào tìm đường bỏ chạy, để lại hai thanh niên gục ngã ngay trước cửa quán ăn trong vũng máu.

Trưa 12.10, sau khi khám nghiệm hiện trường, Cơ quan điều tra tìm thấy nhiều mảnh đạn găm trên mái quán và khu vực xung quanh quán.

Còn theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, khoảng 23 giờ ngày 10.10, tại sàn nhảy Royal Club, TP Hạ Long, nhóm của Nguyễn Văn Vịnh (trú Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh) mâu thuẫn với nhóm Minh "bò" (Bãi Cháy, TP Hạ Long).

Cả hai nhóm dùng vỏ chai bia, rượu đánh nhau. Một thành viên trong nhóm của Vịnh bị vỏ chai bia (đã đập vỡ đáy) đâm vào mặt gây trọng thương. Sau đó, nhóm của Vịnh gọi xe taxi đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Thế nhưng, nhóm của Minh "bò" với khoảng 20 người vẫn tiếp tục đuổi theo, chặn xe, dùng súng tự tạo bắn cảnh cáo, dùng dao, kiếm đập xe ô-tô và chém trọng thương tiếp hai người trong nhóm của Vịnh...

Khoảng 2 giờ ngày 11.10, nhóm của Minh "bò" gồm 5 người là Đỗ Xuân Hoàn (SN 1984, trú tổ 3 Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh), Nguyễn Việt Anh (SN 1990, trú tổ 5 Cẩm Thạch, Cẩm Phả), Phạm Văn Báu (SN 1984, trú Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng), Nguyễn Minh Dũng (SN 1987, trú Đông Thành, Bình Dương, Đông Triều), Đỗ Thành Vương (SN 1985, trú tổ 4 Cẩm Thạch, Cẩm Phả) đang ăn đêm tại quán của chị Trịnh Thị Bích Ngọc thì nhóm của Vịnh tới dùng súng "trả thù".

Đỗ Thành Vương bị một viên đạn trúng vào đầu, chết tại chỗ. Nguyễn Minh Dũng trúng bốn phát đạn vào ngực và tử vong tại bệnh viện. Ba người bị thương là Anh, Báu, Hoàn đều là đàn em của Minh "bò".

Hà Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.