Những người giàu nhất thế giới và khu vực

16/10/2009 00:25 GMT+7

Cơn bão tài chính đã gây thiệt hại đáng kể đến giới siêu giàu trên thế giới, xóa sổ 332 cái tên khỏi danh sách tỉ phú do Tạp chí Forbes công bố vào tháng 3.2009.

Danh sách của Forbes chỉ xếp hạng những tỉ phú có tài sản được giao dịch công khai, loại trừ các nguyên thủ quốc gia mà sự giàu có gắn liền với địa vị của họ. Chỉ có 793 người được chọn xếp hạng năm 2009, với tổng giá trị tài sản gộp là 2.400 tỉ USD so với 4.400 tỉ USD vào năm 2008. Giá trị tài sản ròng của họ được tính toán bằng cách lấy giá trị tài sản ước tính trừ đi nợ, dựa trên giá CP và tỉ giá hối đoái vào thời điểm 13.2.2009.

Theo đó, mặc dù giá trị tài sản sụt giảm đến 18 tỉ USD, xuống còn 40 tỉ USD, người sáng lập Tập đoàn Microsoft Bill Gates đã đoạt lại danh hiệu người giàu nhất thế giới từ tay tỉ phú đồng hương Warren Buffett. Ông Buffett có tài sản 37 tỉ USD, giảm 25 tỉ USD so với năm 2008. Tuy nhiên, đến ngày 30.9, khi Forbes công bố danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ, tài sản của Bill Gates đã tăng lên 50 tỉ USD, đứng nhất bảng, còn Warren Buffett là 40 tỉ USD, chiếm vị trí thứ 2.

Giàu thứ 3 thế giới là tỉ phú truyền thông người Mexico, Carlos Slim Helu và gia đình, với 35 tỉ USD. Kế đến là ông trùm phần mềm Lawrence Ellison (Mỹ) với 22,5 tỉ USD, tỉ phú Thụy Điển Ingvar Kamprad và gia đình với tổng tài sản 22 tỉ USD, đồng thời là người giàu nhất châu u.

Người giàu nhất châu Á là ông Mukesh Ambani, quốc tịch Ấn Độ, đứng thứ 7 thế giới với 19,5 tỉ USD. Kế đến là ông Lý Gia Thành ở Hồng Kông (16,2 tỉ USD) ở vị trí 16.

Cũng theo danh sách Forbes vào tháng 3.2009, người giàu nhất Đông Nam Á là tỉ phú viễn thông Malaysia - ông Ananda Krishnan, đứng thứ 62 thế giới với 7 tỉ USD. Nhưng đến khi Forbes Asia (Forbes ở châu Á) công bố danh sách người giàu nhất Malaysia vào tháng 5.2009, người đứng đầu lại là ông Robert Kuok với 9 tỉ USD, thứ hai là ông Krishnan.

Ngân hàng đầu tư Merrill Lynch cũng đã công bố Báo cáo về người giàu tại châu Á - Thái Bình Dương vào ngày 13.10, với kết quả là số tỉ phú trên toàn thế giới đã giảm 24% kể từ khi khủng hoảng tài chính bùng nổ. Tại châu Á, tỷ lệ tỉ phú giảm 35%, trong khi số tỉ phú tại Nhật Bản giảm đến 43% so với năm ngoái.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.