Hoàng thân Ranariddh bỏ chính trường

04/10/2008 12:39 GMT+7

Theo Tân Hoa xã, Hoàng thân Campuchia Norodom Ranariddh, người đồng thời là Chủ tịch đảng Norodom Ranariddh (NRP), đã quyết định rút khỏi chính trường sau hơn 25 năm phục vụ đất nước.

Phát biểu với các phóng viên và các thành viên của đảng NRP hôm 2.10, ông Ranariddh cho biết ông đã đến chào xã giao Quốc vương Norodom Sihamoni vào sáng cùng ngày và hứa với Quốc vương sẽ rời chính trường. Ông Ranariddh cho biết ông sẽ phụ giúp Quốc vương Sihamoni giải quyết các vấn đề của hoàng cung, nhưng không tiết lộ chức vị mà ông sẽ đảm nhận tại hoàng cung.

Sau 18 tháng sống lưu vong ở nước ngoài, ông Ranariddh đã về nước vào ngày 28.9 sau khi được Quốc vương Sihamoni ân xá tội bội tín. Ông từng giữ các chức đồng Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch đảng FUNCINPEC.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.