Còn hơn 100 người sống dưới đỉnh núi nứt

11/10/2009 15:36 GMT+7

(TNO) Ngày 10.10, H.Đông Giang (Quảng Nam) đã di dời khẩn cấp 15 hộ dân với 60 người ở thôn Ađiêu, xã Arooi ra khỏi vùng sạt lở, lũ quét nguy hiểm.

Đây là khu vực bị sạt lở núi và lũ quét trong cơn bão số 9, làm 8 nhà dân bị vùi lấp hoàn toàn, 7 nhà khác bị hư hại nặng, không thể khắc phục được. Cả thôn bị cô lập 10 ngày.

Cho đến ngày 9.10, lãnh đạo huyện và đoàn cứu trợ phải cắt rừng mới vào được trong thôn để tiếp tế và giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo ông Đỗ Tài - Phó chủ tịch UBND huyện, ngoài 15 hộ di dời khẩn cấp, trong thôn Ađiêu vẫn còn 42 hộ, trong đó có đến 28 hộ với 127 người đang sống ngay dưới đỉnh núi Ađiêu - đỉnh núi bị nứt sau cơn bão số 9. Hiện vết nứt đang rộng dần và có nguy cơ đổ sập lên thôn Ađiêu bất kỳ khi nào. 

Hồ Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.