Phát hiện khối kiến trúc tháp Chăm dưới lòng đất Mỹ Sơn

27/10/2005 00:32 GMT+7

Sáng 26/10 tại Quảng Nam, Trung tâm Bảo tồn di sản - di tích tỉnh và Viện Khảo cổ học đã chính thức công bố kết quả cuộc khai quật phía đông nhóm tháp D thuộc Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Các chuyên gia cho biết đã phát hiện một khối kiến trúc tháp Chăm có niên đại thế kỷ IX xây bằng đá bị đổ nằm dưới lòng đất sâu từ 0,9-1,1m so với nền khu D hiện nay, qua đó cung cấp tư liệu về những công trình kiến trúc đã từng xây dựng tại khu di tích Mỹ Sơn, hé mở về một Mỹ Sơn cổ trong lòng đất. Theo PGS-TS Tống Trung Tín, Phó viện trưởng Viện Khảo cổ học, các hiện vật thu được đã mở ra nhiều triển vọng nghiên cứu về di sản văn hóa này.

Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.