Việt Nam vẫn là điểm đến an toàn với du khách

06/02/2004 22:14 GMT+7

Ngày 6/2, Tổng cục Du lịch đã ra thông cáo báo chí về ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm với ngành du lịch Việt Nam. Theo đó, vừa qua, do dịch cúm lan ra ở nhiều tỉnh của Việt Nam, một số hãng lữ hành đã báo hủy hoặc hoãn nhiều đoàn khách tới Việt Nam và đó là điều “khó tránh”, chủ yếu do yếu tố “tâm lý”.

Tổng cục Du lịch cũng thông báo với các hãng du lịch quốc tế: “Việt Nam vẫn là điểm đến an toàn và hấp dẫn”. Hiện không có một chương trình, một tour du lịch nào có nội dung thăm các trại gia cầm, các bệnh viện. Gia cầm bị cấm tại các điểm du lịch; thịt gia cầm không có trong thực đơn phục vụ khách du lịch.

Được biết, trong tháng 1/2004, khách du lịch đến Việt Nam đạt 300.000 lượt khách tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2003. Tổng cục Du lịch và Bộ Y tế Việt Nam khẳng định: “Không có một khách du lịch nào nhiễm cúm khi đến Việt Nam”.

D.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.