Thành lập Ban quản lý đường sắt đô thị

16/09/2007 23:48 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa ký quyết định thành lập Ban Quản lý đường sắt đô thị. Đây là bước chuẩn bị để triển khai hàng loạt các dự án tàu điện ngầm, xe điện mặt đất trên địa bàn TP trong thời gian tới.

Theo quy hoạch đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt, TP.HCM sẽ xây dựng 6 tuyến xe điện ngầm (Bến Thành - Suối Tiên dài 19,7 km; ngã tư An Sương - Thủ Thiêm dài 19 km; Quốc lộ 13 - Bến xe Miền Đông - Nguyễn Thị Minh Khai - Hùng Vương - Kinh Dương Vương - Bến xe Miền Tây - Tân Kiên dài 24 km; cầu Bến Cát - Gò Vấp - đường Nguyễn Văn Linh dài 24 km; cầu Sài Gòn - Bến xe Cần Giuộc dài 17 km; ngã ba Bà Quẹo - vòng xoay Phú Lâm dài 6 km) và 3 tuyến xe điện mặt đất (phà Thủ Thiêm - Bến xe Miền Tây dài 12 km; ngã tư quốc lộ 50 - Nguyễn Văn Linh đến quận 2 dài 14 km; Công viên phần mềm Quang Trung - Nguyễn Oanh dài 8,5 km), tổng vốn đầu tư lên đến hàng tỉ USD.

Trong đó, riêng tuyến xe điện ngầm Bến Thành - Suối Tiên có tổng vốn đầu tư 1,09 tỉ USD, dự kiến khởi công trong năm 2007 và hoàn thành vào 2013.

Minh Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.