Án tù cho kẻ xâm nhập email của bà Palin

13/11/2010 10:36 GMT+7

(TNO) Một người Mỹ xâm nhập trái phép vào tài khoản email của cựu ứng viên phó tổng thống Mỹ Sarah Palin đã bị tuyên án 1 năm và 1 ngày tù hôm 12.11, theo AFP.

Email của bà Palin, người được xem là “con cưng” của đảng Cộng hòa, bị xâm phạm vào tháng 9.2008, khi bà đang vận động tranh cử cùng ứng viên tổng thống John McCain.

Một số email và 2 tấm ảnh gia đình bà bị đánh cắp khỏi tài khoản đã được tung lên mạng internet sau đó.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ nhanh chóng lần ra kẻ xâm nhập trái phép là David Kernell, người có cha là dân biểu thuộc đảng Dân chủ ở Memphis, tiểu bang Tennessee.

Ông Kernell “cha” khi đó tuyên bố ông không biết gì về hành động của con trai mình, vốn là sinh viên của trường Đại học Tennessee-Knoxville.

Kernell “con”, 22 tuổi, hồi tháng 4 đã bị kết tội tiếp cận bất hợp pháp email của bà Palin và cản trở tư pháp.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.