Myanmar sử dụng quốc kỳ mới

22/10/2010 23:04 GMT+7

Chính quyền Myanmar hôm 21.10 cho ra mắt quốc kỳ mới, 2 tuần trước cuộc tổng tuyển cử ngày 7.11, theo AP. Quyết định dùng lá cờ mới được thông báo trên truyền hình quốc gia và các buổi lễ thay cờ diễn ra đồng loạt trên toàn quốc lúc 3 giờ chiều (giờ địa phương).

Quốc kỳ mới gồm 3 sọc nằm ngang màu vàng, xanh lá cây và đỏ cùng 1 ngôi sao màu trắng ở giữa. AP dẫn Hiến pháp mới của Myanmar cho hay 3 màu trên lá cờ tượng trưng cho đoàn kết, hòa bình, ổn định, lòng dũng cảm và quyết đoán. Cờ mới sẽ thay thế lá cờ được sử dụng từ năm 1974 đến nay.

Quốc kỳ cũ của Myanmar có nền đỏ với một hình chữ nhật màu xanh ở góc trái trên cùng. Giữa hình chữ nhật có một bánh răng màu trắng lồng vào một cây lúa. Bao quanh bánh răng và lúa là 14 ngôi sao tượng trưng cho 14 đơn vị hành chính của Myanmar. Bản Hiến pháp nói trên được thông qua năm 2008 nhưng chỉ chính thức có hiệu lực sau khi chọn được Quốc hội mới sau cuộc bầu cử sắp tới.


Quốc kỳ mới của Myanmar - Ảnh: AFP

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.