Mượn lễ kỷ niệm để “câu” phiếu bầu

22/11/2009 22:36 GMT+7

Báo chí Anh hôm qua đưa tin hai ứng viên đang chạy đua cho ghế Thủ tướng Anh trong cuộc bầu cử vào năm tới là đương kim Thủ tướng Gordon Brown và thủ lĩnh đảng Bảo thủ David Cameron đã chính thức xin lỗi sau khi bị cáo buộc lợi dụng lễ kỷ niệm Thế chiến I kết thúc vào hôm 11.11 thành phương tiện tranh giành ảnh hưởng với cử tri.

Sự kiện này cũng nhằm tưởng nhớ những chiến sĩ Anh đã hy sinh trong cuộc chiến và là một trong những ngày lễ lớn nhất nước này. Theo tờ Daily Mail, sau khi Nữ hoàng Elizabeth II rời khỏi buổi lễ tại Tu viện Westminter (London), ông Cameron đã thuê một nhiếp ảnh gia chụp cảnh ông đứng trầm mặc trong khu vực chôn cất các binh sĩ. Một lúc sau ông Brown và vợ cũng có mặt tại tu viện cho các phóng viên chụp ảnh. Cả hai buổi thăm viếng đều không được báo trước và ban trị sự tu viện đã chính thức phàn nàn tới Phủ Thủ tướng và đảng Bảo thủ, yêu cầu hai ông không được dùng nơi này thành “công cụ bầu cử” trong tương lai. BBC dẫn lời người phát ngôn của Thủ tướng xin lỗi vì không kịp thông báo chuyến thăm của ông Brown, trong khi phía đảng Bảo thủ hứa sẽ không để những việc tương tự tiếp tục xảy ra. 

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.