Lũ tiếp tục lên tại miền Trung và Nam Bộ

27/10/2007 02:44 GMT+7

* Miền Trung: Thêm 5 người chết do lũ * TP.HCM: Triều cường lớn nhất trong 48 năm qua Chiều tối qua 26.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi và sông Cái Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã đạt đỉnh đang xuống chậm. Trong khi đó, lũ hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Ba đang lên và còn tiếp tục lên.

Dự báo, sáng 27.10, mực nước sông Vu Gia tại Ái Nghĩa có khả năng lên mức 8,2m (trên báo động II: 0,5m), sông Thu Bồn tại Câu Lâu lên mức 3,1m (ở mức báo động II), sông Ba tại Củng Sơn lên mức 32,5m (trên báo động II: 1,0m), sông Kôn tại Thạch Hòa có khả năng lên mức 7,5m (ở mức báo động II). Các tỉnh kể trên cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất trên các sông suối nhỏ, sườn dốc và ngập lụt ven sông.

 * Ngày 26.10, tại Bình Định đã có thêm 2 người thiệt mạng vì nước lũ là Nguyễn Hữu Nghĩa (15 tuổi) ở xã n Nghĩa, huyện Hoài n và Hồ Văn Tiến (17 tuổi) ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, nâng tổng số người chết do lũ lụt trong tuần lên 5 người, thiệt hại tài sản ước tính gần 20 tỉ đồng. Cuộc sống hàng vạn hộ dân ở các xã khu Đông 2 huyện Phù Cát và Tuy Phước gặp nhiều khó khăn vì giao thông bị chia cắt.

* Những ngày qua, ở Quảng Ngãi mưa lớn kéo dài làm mực nước các sông lên nhanh, nguy cơ xuất hiện lũ lớn. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quảng Ngãi chiều 26.10 cho biết, mực nước trên sông Trà Khúc lên 5,91m (trên báo động III: 0,21m), sông Vệ là 3,46m (trên báo động II: 0,36m). Lúc 12 giờ ngày 26.10, em Phan Duy Tin ở thôn An Hà 3, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) trên đường đi học về đã bị lũ cuốn trôi, đến 16 giờ 30 mới vớt được xác.

* Tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có hai người chết vì bị nước lũ cuốn trôi, đó là Bo Thị Hoa (sinh 1982, trú tại xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm) và ông A Ma Sanh (sinh 1938, trú tại xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh). Tính đến chiều 26.10, hàng chục km đường giao thông, đê sông bị sạt lở, hàng trăm ha hoa màu bị hủy hoại, 1 nhà bị sập và hiện tại, đường giao thông Tỉnh lộ 9 từ Sơn Bình đi Thành Sơn đang bị sạt lở... Đến 14 giờ chiều 26.10, mực nước trên sông Cái Ninh Hòa tại Ninh Hòa là 5,26m (trên báo động III: 26 cm), trên sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng là 8,16m (trên báo động I: 16 cm).

* Sáng 26.10, triều cường tiếp tục đẩy mực nước vùng hạ lưu các sông tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long lên trên mức báo động III. Cụ thể, mực nước trên sông Tiền tại Mỹ Thuận đã lên 1,78m (trên báo động III: 0,18m); trên sông Hậu tại TP Long Xuyên là 2,41m (trên báo động III: 0,21m) và tại TP Cần Thơ là 1,93m (trên báo động III: 0,23m). Trên sông Vàm Cỏ Tây, mực nước tại Mộc Hóa cũng lên trên mức báo động III. Dự báo trong 2-3 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên sẽ tiếp tục lên theo kỳ triều cường.

* Tại TP.HCM, chiều 26.10, triều cường đã dâng cao gây ngập rất nhiều con đường ở các quận: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Thủ Đức. Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ, Đinh Tiên Hoàng, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Xí, D1 (Q.Bình Thạnh), Nguyễn Duy Trinh (Q.2), Nguyễn Xiển (Q.9), Phạm Thế Hiển (Q.8) và một số con đường ở Q.4 bị ngập từ 20-40 cm. Phường Hiệp Bình Phước (Q.Thủ Đức) sáng hôm qua đã bị vỡ một đoạn đê do triều cường dâng cao.  Trên địa bàn các phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân (Q.12), triều cường dâng cao làm 8 đoạn bờ bao bị vỡ với chiều dài hơn 30m và tràn một số đoạn bờ bao. Ngoài ra, triều cường còn gây vỡ một số đoạn bờ bao thuộc phường 28 (Q.Bình Thạnh), xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi)... Dự báo mức độ ngập sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa trong 2 ngày tới. Đợt triều cường này đã được dự báo trước là sẽ gây ngập rất nhiều khu vực trên địa bàn thành phố, do nước dâng lên rất cao, có thể đạt 1,49m tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn vào lúc 18 giờ 30 ngày 28.10 - là  mức cao nhất trong suốt 48 năm qua.

* Trưa 26.10, bão Faxai đang nhanh chóng rời khỏi vùng lãnh hải Philippines và hướng đến biển Okinawa phía nam Nhật Bản, sức gió sẽ đạt đến 110 km/giờ trước khi đi dọc theo bờ biển phía nam Nhật Bản sáng 28.10. Bão di chuyển hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được 28 km/giờ. Như vậy bão Faxai không trực tiếp ảnh hưởng VN, ngoại trừ một vài vùng thấp đang hiện diện phía nam biển Đông gây mưa gió và tố lốc nhiều nơi.

Q.Duẩn - T.Sĩ - Đ.Phú - X.Vinh -  L.Trang - M.Vọng - Đ.Mười - Đ.N.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.