Một cháu bé có khối u che kín miệng

03/10/2007 23:25 GMT+7

Ngày 3.10, Viện Răng hàm mặt Quốc gia cho biết, Viện đang điều trị cho cháu Vàng Seo Sẻng, 18 tháng tuổi, ở Hà Giang bị u máu bạch mạch. Theo PGS.TS Trịnh Đình Hải, Viện trưởng Viện Răng hàm mặt Quốc gia, khối u xuất hiện giữa sàn lưỡi ở vùng dưới hàm của cháu bé từ khi cháu được sinh ra và ngày càng lớn. Hiện khối u đã đùn ra ngoài miệng khoảng 6-7 cm khiến cháu bé khó thở và khó ăn uống nên bị suy dinh dưỡng, chỉ nặng 7 kg.

TS Hải cho biết, Viện Răng hàm mặt Quốc gia đã từng tiếp nhận không ít bệnh nhân bị u máu bạch mạch nhưng đây là trường hợp đầu tiên có khối u rơi vào ngay vùng miệng. Việc phẫu thuật và điều trị sau khi phẫu thuật sẽ vô cùng khó khăn vì khối u đã lấp đầy khoang miệng. Dự kiến, ca phẫu thuật sẽ được thực hiện vào tuần tới bởi các bác sĩ Viện Răng hàm mặt và Bệnh viện Việt Đức. Bệnh viện hỗ trợ toàn bộ chi phí cho ca phẫu thuật.

N.Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.