Người Anh "phì nhiêu" nhất châu Âu

11/10/2006 22:06 GMT+7

Báo cáo mới đây của Bộ Y tế Anh cho biết tỷ lệ người béo phì ở nước này cao nhất châu u. Số liệu thống kê chính thức cho thấy 23% người trưởng thành ở xứ sương mù bị béo phì, vượt xa Tây Ban Nha với chỉ 13,1%, Đức 12,9%, Pháp 9,4% và Ý 8,5%.

Vấn đề càng trầm trọng ở trẻ em, với tỷ lệ béo phì tăng từ 9,9% trong năm 1995 lên 14,3% trong năm 2004. Thành phố Boston ở miền đông có tỷ lệ béo phì cao nhất. Cách đây 2 tháng, Bộ Y tế Anh đã cảnh báo 13 triệu người ở nước này sẽ bị béo phì vào năm 2010 nếu không có biện pháp phòng ngừa. Báo cáo còn cho biết vẫn còn một sự cách biệt về tuổi thọ giữa miền bắc và miền nam nước Anh. Theo đó, tuổi thọ trung bình của đàn ông ở miền bắc thấp hơn 2 tuổi so với miền nam. (Telegraph)

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.