Vùng đất chim mỏ sừng

13/11/2010 10:25 GMT+7

(TNTS) Là một trong hai tiểu bang nằm trên hòn đảo Borneo của Malaysia, Sarawak có sức hút lớn với khách du lịch nhờ thiên nhiên hoang dã, lịch sử hấp dẫn, văn hóa đa dạng 27 sắc tộc, những bãi biển tuyệt đẹp và những lễ hội truyền thống đầy màu sắc.

Nằm ở phía tây bắc đảo Borneo, Sarawak là tiểu bang có diện tích lớn nhất Malaysia với thủ phủ là “thành phố mèo” Kuching. Sarawak cũng là thiên đường của những người yêu thiên nhiên, với hơn 10 công viên tự nhiên, các thảm động thực vật cực kỳ phong phú, những trò chơi khám phá rừng nhiệt đới đầy phiêu lưu…

Do có nhiều chim mỏ sừng - một loài chim có tên trong sách đỏ - sinh sống, nên Sarawak được mệnh danh là “vùng đất chim mỏ sừng” (Land of Hornbills). Chim mỏ sừng cũng là biểu tượng của sự trong sạch, điều mà nhiều phong tục truyền thống của người Sarawak hướng đến.

Phương An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.