Xà phòng làm từ mỡ ông Berlusconi

11/10/2010 22:37 GMT+7

Một cục xà phòng được khẳng định làm bằng mỡ của Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đang được trưng bày tại Zurich, Thụy Sĩ.

Theo trang tin swissinfo, đây là một phần của cuộc triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Migros. Thông cáo của bảo tàng cho biết ông Berlusconi hồi năm 2004 đã thực hiện phẫu thuật hút mỡ tại một bệnh viện ở Ticino, miền nam Thụy Sĩ. Một nhân viên của bệnh viện đã chuyển số mỡ hút được cho nghệ nhân Gianni Motti để tạo nên tác phẩm có tên Mani Pulite (nghĩa là “Những bàn tay sạch”). Một nhà sưu tập đã mua cục xà phòng với giá hàng chục ngàn franc Thụy Sĩ.

Đến nay, bệnh viện nói trên vẫn phủ nhận việc từng phẫu thuật cho ông Berlusconi. Ông Motti tuyên bố sẵn sàng cho xét nghiệm DNA với cục xà phòng, và trong cuộc phỏng vấn với tờ Le Matin cuối tuần qua, ông khẳng định sản phẩm của mình là “hàng thiệt”. Cuộc triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 28.11.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.