Chỉ vì cây mít

25/10/2007 23:16 GMT+7

Hôm 25.10, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Đào Viết Đạo (43 tuổi, trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam), 24 tháng tù giam về tội "cố ý gây thương tích cho sức khỏe của người khác".

Theo cáo trạng, sáng 20.1.2007, Đào Viết Đạo đi ra khu vườn phía sau nhà thì phát hiện một cây mít khoảng 2 năm tuổi bị chặt phá. Nghi ông Dương Văn Đông (49 tuổi, ở gần nhà) chặt cây mít trên, nên ông Đạo sang nhà ông Đông gây gổ rồi mỗi người cầm một cây rựa xông vào chặt nhau. Thấy vậy, Dương Thị Uyển (16 tuổi, con gái ông Đông) cầm sẵn một con dao thái chuối chạy vào chặt nhiều nhát vào ông Đạo nhưng ông đỡ được chỉ trúng một nhát. Kết quả, Dương Văn Đông  bị thương tật là 23%, Dương Thị Uyển 10% và Đào Viết Đạo 3%. Ngoài ra, ông Đạo còn có trách nhiệm bồi thường cho cha con ông Đông số tiền thuốc hơn 23 triệu đồng.

Vũ Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.