Thương hoài ngàn năm

01/02/2004 22:26 GMT+7

Tập truyện gồm 18 truyện ngắn của Hoài Phương, cây bút quê quán ở Long Tuyền - Cần Thơ, từng là nhà giáo và nay là nhà báo, đã có nhiều truyện và ký đăng trên các báo, tạp chí các tỉnh Nam Bộ, TP Hồ Chí Minh và trung ương.

Mặc dù tuổi tác đã cao nhưng Hoài Phương vẫn xông xáo đi vào đời sống xã hội tìm hiểu con người, sự kiện thời kỳ đổi mới, thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Với một giọng văn trong sáng, bố cục mạch lạc, truyện ngắn của Hoài Phương phản ánh nghĩa khí con người Nam Bộ dù đối mặt với những bi kịch cuộc đời nhưng bao giờ cũng thủy chung nhân hậu. Sách do NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh ấn hành, 2003.

T.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.