Thẩm phán "ham" ngủ

07/11/2008 00:03 GMT+7

Tòa án tối cao Úc mới đây đã đảo ngược phán quyết kết tội 2 người buôn lậu ma túy chỉ vì thẩm phán thường xuyên... ngủ trong quá trình xét xử họ.

Theo hãng tin AFP, tòa được biết thẩm phán Ian Dodd thường ngủ khoảng 20 phút/lần, thậm chí có lúc ngáy, trong cuộc xét xử hồi năm 2004. Hành động này đã khiến các thành viên bồi thẩm đoàn bị phân tâm và buồn cười, trong khi các nhân viên của tòa cố tình làm rớt hồ sơ một cách "ồn ào" để đánh thức ngài thẩm phán.

Hai nghi can sau đó bị tuyên phạt mỗi người hơn 10 năm tù vì âm mưu buôn lậu thuốc lắc. Trong phán quyết đưa ra hôm 6.11.2008, Tòa án tối cao Úc cho rằng ông Dodd, người về hưu vào năm 2005 vì mắc chứng ngừng thở khi ngủ, đã không thực thi việc giám sát vụ xử theo yêu cầu của pháp luật, nên vụ việc sẽ được xử lại.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.