Theo kết luận của cơ quan điều tra, từ năm 2001 đến 2003, lợi dụng việc cần ra nước ngoài của một số cá nhân với mục đích xuất khẩu lao động và kết hôn nhưng không đủ điều kiện, Thơi và đồng bọn đã tráo hình trên chứng minh nhân dân của một người có hộ khẩu tại xã Trung Lập Thượng (Củ Chi) để lập hồ sơ đề nghị xuất cảnh cho một người khác.
Sau đó, Thơi nhờ người quen đem hồ sơ đến Công an xã Trung Lập Thượng nhờ Nguyễn Văn Thông đóng dấu giáp lai vào hình, ký xác nhận hồ sơ. Sau đó Thơi nhờ Nguyễn Ánh Tuyết Trang đem hồ sơ đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM xin cấp hộ chiếu. Với thủ đoạn tinh vi này, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã không phát hiện được sự giả mạo nên đã chuyển hồ sơ đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp hộ chiếu. Tính đến thời điểm bị phát hiện, bằng thủ đoạn trên, Thơi đã cùng đồng bọn làm được 15 hộ chiếu, thu lợi từ mỗi bộ hồ sơ 400-500 USD. Đã có 7 người xuất cảnh trót lọt ra nước ngoài, trong đó có 4 người đã về nước. Một số người khác đã bị Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện. Đến ngày 8/8/2003, Thơi bị Công an TP.HCM bắt. Cũng theo kết luận điều tra, trong vụ việc trên đã có sự cộng tác của một số giám đốc các công ty xuất khẩu lao động...
Hải Nam
Bình luận (0)