Tài xế xe ôm bắt trộm

29/09/2005 00:14 GMT+7

Chiều 27/9, trên đường chở hai thiếu niên từ vòng xoay Hàng Xanh về nhà thờ Bạch Đằng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM, bác tài xe ôm Thái Văn Thừa (39 tuổi, ngụ Q.11) nghe chúng bàn nhau tìm nơi bán đồng hồ và ĐTDĐ.

Nghi ngờ hai vị khách ngồi sau mình là kẻ trộm, anh Thừa đã chở thẳng chúng đến Công an P.6, Q.Bình Thạnh. Hai tên trộm đành phải khai nhận là Trần Văn Tiến (14 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) và Lê Quốc Bảo (14 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, đã đột nhập vào một nhà dân ở hẻm 207 Bạch Đằng (P.15, Q.Bình Thạnh) trộm được hơn 7 triệu đồng, 2 chiếc đồng hồ và 1 máy ĐTDĐ. Chúng đang tìm mối tiêu thụ, nào ngờ gặp phải sự cảnh giác cao của bác tài xe ôm.

Hồng Thanh

Hai vụ tai nạn giao thông chết người

Rạng sáng 27.9, tại cung đường sắt thuộc thôn Phước Lâm, Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa (Phú Yên) đã xảy ra một vụ tàu hỏa cán chết người. Nạn nhân là anh Phan Văn Tuấn (26 tuổi, ngụ ở Đồng Nai) đang đi bộ trên đường sắt thì bị tàu SBN1 đâm vào làm anh chết tại chỗ.

Cũng vào rạng sáng 27.9, trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), xe ô tô tải biển số 77K-4329 do Nguyễn Quốc Dũng (30 tuổi, trú tại Chư Á, Gia Lai) lái, đã húc vào đuôi xe ô tô khách biển số 33N-4175 do Ngô Văn Đinh (ở Ninh Bình) điều khiển. Tai nạn khiến phụ xe Ngô Văn Sinh thiệt mạng.

H.Phiên - Bùi Ngọc Long

Không tham của rơi

Sáng 28/9, anh Nguyễn Quang Vinh, cán bộ Phòng Y tế huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) trên đường đi làm đã nhặt được một chiếc ví, bên trong có 3,3 triệu đồng và giấy tờ mang tên ông Huỳnh Hữu Ba (ngụ thị trấn Long Giao, Cẩm Mỹ, Đồng Nai). Anh Vinh đã tìm và trả lại số tài sản cùng giấy tờ tùy thân cho người đánh rơi.

* Trưa 28.9, hai sinh viên Trường Đại học dân lập Lạc Hồng (Biên Hòa, Đồng Nai) là Nguyễn Thị Vinh và Trần Văn Cảnh đã nhặt được một túi da nhỏ của bà Nguyễn Thị Diệu (ngụ xã Phước Thái, H.Long Thành, Đồng Nai) rơi trên đoạn Quốc lộ 15, P.Thống Nhất, TP Biên Hòa. Trong túi có 2 triệu đồng và 50 USD. Hai bạn sinh viên đã trả lại số tài sản trên cho bà Diệu.

Đ.Khánh - Trung Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.