2 dân phòng, 1 nhân viên quản lý thị trường đi cướp giật

06/11/2008 23:27 GMT+7

Ngày 6.11, Cơ quan CSĐT, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã ra lệnh tạm giữ Nguyễn Minh Tú (18 tuổi, ngụ ở Q.Tân Phú) do liên quan đến vụ cướp giật tài sản của người đi đường.

Lúc 13h20 ngày 5.11, trên đường Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Q.Tân Bình, Tú mặc trang phục dân phòng cùng Trần Quang Minh (22 tuổi, ngụ ở Q.Tân Phú), cả 2 đều là dân phòng của P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, đi xe gắn máy biển số 52P7 - 8215 giật điện thoại của anh P.L (25 tuổi, ngụ ở Q.Tân Bình) rồi bỏ chạy. Anh P.L rượt theo tông vào xe làm bọn chúng ngã xuống đường. Tú, Minh vứt xe, chạy bộ vào đường Hoàng Hoa Thám. Tú đã bị anh P.L phối hợp với quần chúng bắt giữ giao cho công an xử lý. Riêng Minh tẩu thoát.

Cũng trong sáng 6.11, Cơ quan CSĐT, Công an Q.Tân Bình đã ra lệnh tạm giam Nguyễn Quốc Việt Cường (28 tuổi, tạm trú ở Q.Phú Nhuận) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, lúc 22h30 ngày 3.11, chị T.T.N.Đ (23 tuổi, quê Lâm Đồng, tạm trú ở Q.Phú Nhuận) đang đứng trên lề đường Phạm Văn Hai, P.5, Q.Tân Bình gọi điện thoại di động thì bất ngờ bị Cường đi xe gắn máy ép vào giật điện thoại bỏ chạy.

Nghe tri hô, bạn trai của chị Đ. đang ở gần đó đã rượt đuổi theo. Trên đường tẩu thoát, Cường đã tông vào xe của người đi đường, té ngã nên bị người dân bắt giữ giao cho công an xử lý. Được biết, Cường mới về công tác tại Đội Quản lý thị trường Q.Phú Nhuận được khoảng 1 tháng nay thì đi cướp. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.