Ấn Độ: Hơn 10.000 người sơ tán tránh bão

29/10/2005 00:38 GMT+7

Ngày 28/10, chính quyền Ấn Độ đã bắt đầu sơ tán hơn 10.000 người dân khỏi các vùng thuộc bờ biển phía Đông Nam nước này khi cơn bão với sức gió 100 km/giờ tiến vào vịnh Bengal.

Trước đó 2 tuần, các cơn mưa nặng hạt và lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của hơn 110 người tại các bang miền Nam là Andhra Pradesh, Tamil Nadu và Karnataka. Hàng loạt chuyến bay và chuyến tàu ở Tamil Nadu đã bị hủy bỏ. Ở bên kia đại dương, trong khi bang Florida (Mỹ), Mexico và Cuba còn đang khắc phục hậu quả của bão Wilma - một trong những cơn bão lớn nhất ở Đại Tây Dương - thì một trận bão mới lại chuẩn bị đổ bộ vào Trung Mỹ. Beta, cơn bão thứ 23 tại Đại Tây Dương trong năm nay, đe dọa sẽ gây mưa to và gió lớn trên diện rộng. (ABC, AP)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.