Cho phép tăng giá nước 10%/năm

12/11/2009 09:33 GMT+7

(TNO) Ngày 11.11, ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM đã chỉ đạo Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) chỉ được phép tăng giá nước tối đa 10%/năm so với giá hiện hành. >> Không thể bắt người dân bù lỗ thất thoát nước

Theo đó, Sawaco phải có lộ trình điều chỉnh tăng hay giảm giá kinh doanh nước sạch phù hợp, cần chú ý đến tình hình giá cả thị trường trên thực tế, tránh đẩy giá nước tăng quá cao, đột ngột, gây sốc dư luận.

Về định mức nước sinh hoạt, UBND TP.HCM đồng ý cho Sawaco được phép tính giá nước dựa trên số nhân khẩu trong từng hộ gia đình.

Bên cạnh việc tăng giá nước, ông Tài yêu cầu Sawaco phải có biện pháp đầu tư, triển khai nâng cấp hệ thống cấp nước, kéo giảm tối đa tỉ lệ thất thoát nước sạch và nâng cao chất lượng phục vụ nước sạch cho người dân TP.

Trước đó, trong phương án giá nước mới trình lên UBND TP.HCM, Sawaco đã xây dựng mức giá nước sinh hoạt tăng đến 77,78% và tính định mức nước cố định theo hộ gia đình.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.