Bình Định: Cháy nhà lúc nửa đêm, 1 người chết, 8 người bị thương

30/10/2007 10:48 GMT+7

(TNO) Rạng sáng 30.10, tại ngôi nhà số 234-236 đường Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã bất ngờ xảy ra hoả hoạn. Đây là ngôi nhà của 2 anh em ruột: Trần Văn Hùng và Trần Văn Tuấn vừa là nơi ở, vừa là điểm buôn bán gạo.

Chỉ trong một thời gian ngắn, lửa bùng phát dữ dội trong khi 9 thành viên trong gia đình đang ngủ. Hậu quả, một cháu bé 8 tuổi, học lớp 2 (con anh Trần Văn Tuấn) chết ngạt, 8 người khác bị thương, trong đó có 1 người bị gãy chân.

2 ô tô loại 16 chỗ ngồi biển số 77H-3437 và 81K-0259; 2 xe máy biển số 77F5-5095 và 77S7-9833 cùng nhiều vật dụng trong nhà bị thiêu cháy, hư hỏng nặng. Thiệt hại ước tính gần 1 tỉ đồng.

Ngay sau khi nhận được tin cấp báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Định đã điều động 4 xe cứu hoả đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Lúc này bên ngoài trời mưa to nên hoả hoạn không lan sang các nhà bên cạnh.

Thượng tá Trần Xuân Chí – Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Định cho biết điểm xuất phát cháy từ chiếc ô tô 77H-3437. Nguyên nhân cụ thể đang được điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.