Cựu Thủ tướng Libya sẽ được đưa về nước

26/11/2011 20:20 GMT+7

(TNO) Theo hãng tin AP, Tòa án Phúc thẩm Tunisia đã chuẩn y việc dẫn độ cựu Thủ tướng Libya bất chấp lo ngại về những hiểm họa đang chờ đợi ông này ở quê nhà.

(TNO) Theo hãng tin AP, Tòa án Phúc thẩm Tunisia đã chuẩn y việc dẫn độ cựu Thủ tướng Libya bất chấp lo ngại về những hiểm họa đang chờ đợi ông này ở quê nhà.

 

Ông Al-Baghdadi Al-Mahmoudi - Ảnh: Reuters

Sau phán quyết ngày 25.11, ông Al-Baghdadi Al-Mahmoudi có thể được đưa trở lại Libya, chỉ còn chờ sự phê duyệt của chính phủ và tổng thống Tunisia.

Trước đó vào ngày 8.11, Tòa sơ thẩm Tunisia đã ra phán quyết dẫn độ ông Al-Baghdadi Al-Mahmoudi về Libya, nhưng các luật sư của ông này đã kháng cáo.

Chính quyền mới ở Libya khi đó đã yêu cầu Tunisia dẫn độ ông Al-Mahmoudi về nước.

Các luật sư của cựu Thủ tướng Libya lo ngại thân chủ của họ sẽ gặp nguy hiểm chết người khi trở về Libya, nơi quân nổi dậy lật đổ chính phủ của ông hồi tháng 8. Cuối tháng 10, nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị bắt sống nhưng sau đó thiệt mạng trong một hoàn cảnh không rõ ràng.

Chính phủ lâm thời Tunisia đã từ chức và một chính phủ mới đang được thành lập.

Tunisia và Libya bị ràng buộc bởi một hiệp định dẫn độ được ký vào năm 1961.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.