Em bé có u lưỡi khổng lồ được ra viện

01/11/2007 00:35 GMT+7

Sáng qua 31.10, sau 20 ngày được phẫu thuật điều trị tại Viện Răng Hàm Mặt T.Ư, bé Vàng Seo Sẻng, 18 tháng tuổi (dân tộc Mông, Hà Giang) - trường hợp có u lưỡi bẩm sinh khổng lồ - đã được ra viện trong tình trạng sức khỏe tốt, tăng 2 kg so với trước nhập viện.

Tiến sĩ Phạm Dương Châu, Trưởng khoa Phẫu thuật hàm mặt cho biết, ca mổ thực hiện trong 4 giờ bóc tách toàn bộ khối u đã lan rộng, đồng thời tạo hình lưỡi cho cháu. Trước lúc mổ, khối u che kín khoang miệng, đẩy lưỡi ra bên ngoài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường ăn và thở của cháu (khi nhập viện, bệnh nhi suy dinh dưỡng chỉ nặng 7 kg so với tiêu chuẩn 11 kg của trẻ cùng tháng tuổi). Nếu không phẫu thuật kịp thời, khối u sẽ chèn ép, hoặc chỉ sau một đợt viêm cấp có thể gây suy hô hấp, ảnh hưởng tính mạng. Các chuyên gia nhận định, rất ít nguy cơ khối u tái phát.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.