Phá đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

30/10/2006 23:36 GMT+7

Chiều 30/10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP Hà Nội đã thi hành lệnh khởi tố vụ án lừa đảo xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, khám xét và bắt tạm giam 4 tháng về tội lừa đảo đối với 3 bị can: Phạm Hùng Tiến, là giám đốc Công ty TNHH Đức Minh có trụ sở tại đường Bưởi, quận Ba Đình, Hà Nội; Phạm Thị Tuyết là phó giám đốc Công ty TNHH Đức Minh và Lương Tuyến (tức Lương Nhật Anh), trú ở phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội.

Công ty TNHH Đức Minh không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng từ tháng 5/2006 tới nay, cả 3 đối tượng trên đã đứng ra thu gom, tuyển chọn lao động xuất khẩu ở Hàn Quốc và nhận hồ sơ của 24 người môi giới với tổng số tiền lên tới 2,885 tỉ đồng.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.