Kẻ bị truy nã trở thành trưởng phòng thống kê huyện !

03/11/2005 22:29 GMT+7

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, Công an Lâm Đồng vừa bắt giữ Lê Đức Hiền, quyền Trưởng phòng Thống kê huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), khi Hiền đang theo học lớp Quản trị nhà nước tại Trường chính trị Lâm Đồng. Hiền vốn là một tội phạm trốn lệnh truy nã của Công an tỉnh Thanh Hóa từ năm 1996.

 

Lê Đức Hiền sinh ngày 11.12.1961 tại xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội), Hiền về công tác tại Công ty chế biến lâm sản xuất khẩu tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình công tác, Hiền cùng nhóm bạn lợi dụng danh nghĩa công ty để lừa gạt, chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Vụ việc bị Công an Thanh Hóa phát hiện và Hiền bị truy tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân. Tháng 3.1995, Hiền bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 22.1.1996, Công an Thanh Hóa ra lệnh truy nã số 35 đối với Lê Đức Hiền.

 

Theo lời khai của Hiền tại Công an Lâm Đồng, sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Hiền vào xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm công nhân bốc vác cho một doanh nghiệp, khoảng 1 tháng sau về làm công nhân Công ty xây dựng thủy lợi 4 (đóng ở Thủ Đức, TP.HCM). Sau đó, Hiền đến huyện vùng sâu Đắc R'Lấp (tỉnh Đắc Nông hiện nay) làm công nhân cho một xưởng chế biến đũa. Từ Đắc R'Lấp, Hiền thường qua lại huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) để kiếm việc làm. Đầu năm 1998, Hiền xin làm hợp đồng tại Ủy ban Dân số huyện Cát Tiên. Đến tháng 8.1998 Hiền được nhận làm giáo viên hợp đồng tại Trường THCS Gia Viễn (huyện Cát Tiên). Tháng 12.1999, khi Tổng cục Thống kê tổ chức thi tuyển công chức tại tỉnh Bình Thuận, Hiền nộp đơn dự thi và trúng tuyển, sau đó được nhận vào làm tại Phòng Thống kê huyện Cát Tiên. Tháng 9.2003 Lê Đức Hiền được Đảng bộ huyện Cát Tiên kết nạp vào Đảng, trước đó Hiền đã đến Công an Lâm Đồng xin cấp lại chứng minh nhân dân số 250643851 để bổ túc hồ sơ. Sau đó, hai huyện Cát Tiên và Đạ Huoai đã đề xuất Cục Thống kê Lâm Đồng bổ nhiệm Hiền làm quyền Trưởng phòng Thống kê huyện Đạ Huoai từ tháng 10.2003. Đến tháng 10.2004, Huyện ủy Đạ Huoai công nhận Lê Đức Hiền là đảng viên chính thức. Năm 2005 Lê Đức Hiền theo học lớp Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên khóa 25 tại Trường chính trị Lâm Đồng.

 

 Trong quá trình học tập tại đây, Hiền bị trinh sát theo dõi căn cứ theo lệnh truy nã số 35 của Công an Thanh Hóa. Chiều ngày 26.10.2005, Công an Lâm Đồng cùng với Công an Thanh Hóa đến Trường chính trị Lâm Đồng để bắt Lê Đức Hiền. Có lẽ đoán trước được việc này nên Hiền đã bỏ về Đạ Huoai trước đó ít phút. Đúng 20 giờ cùng ngày, khi Hiền vừa bước xuống xe khách, Công an tỉnh Lâm Đồng tới đọc lệnh bắt, Hiền chống cự quyết liệt. Chỉ sau khi công an công bố lệnh truy nã số 35 của Công an Thanh Hóa, Lê Đức Hiền mới chịu tra tay vào còng. Sau đó Hiền được di lý về Thanh Hóa để xử lý theo pháp luật.

 

Ngày 2.11.2005, trả lời Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Tùng, Bí thư Huyện ủy Cát Tiên bày tỏ sự ngạc nhiên trước thông tin Lê Đức Hiền bị bắt theo lệnh truy nã của Công an Thanh Hóa. Ông cho biết: "Hiền là một cán bộ có năng lực, luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao; trước khi kết nạp Đảng, Huyện ủy đã cử cán bộ ra Thanh Hóa xác minh thẩm tra lý lịch đúng quy trình". Cùng ngày, Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai Trần Đức Quận cho biết Huyện ủy đã thống nhất với Cục trưởng Cục Thống kê Lâm Đồng ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Đức Hiền cho tới khi có thông tin chính thức từ Tòa án tỉnh Thanh Hóa.

 

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.