Bắt khẩn cấp một cử nhân luật làm giấy tờ giả

04/10/2006 16:24 GMT+7

Công an thị xã Đông Hà (Quảng Trị) vừa bắt giữ Trương Thị Nguyên Hằng (sinh năm 1979) và Nguyễn Thị Mỹ Linh (sinh năm 1972) do làm con dấu, giấy tờ giả và lừa đảo, trong đó Trương Thị Nguyên Hằng là cử nhân Luật.

Trương Thị Nguyên Hằng, trú tại khu phố 8, phường 5, thị xã Đông Hà, đã tốt nghiệp Đại học Luật, đang hành nghề tự do về tư vấn pháp luật. Nguyễn Thị Mỹ Linh, trú tại khu phố 8, phường 1, thị xã Đông Hà, không nghề nghiệp.

Lợi dụng nghề nghiệp tư vấn luật, Hằng cùng Linh đã mượn nhiều giấy tờ về đất đai, nhà cửa của nhiều người để “tư vấn giúp”, nhưng thực ra là sao chụp lại và đóng dấu giả để lừa đảo, cầm cố làm vật thế chấp để đi vay tiền của nhiều người.

Hiện Công an thị xã Đông Hà đang mở rộng điều tra vụ việc.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.