Công nghệ tế bào gốc điều trị bệnh da

09/11/2009 11:32 GMT+7

Tại hội nghị chuyên khoa da liễu khu vực châu Á vừa diễn ra ở Hà Nội, ông Trần Hậu Khang, viện trưởng Viện Da liễu quốc gia, cho biết viện vừa thành lập một trung tâm chăm sóc, điều trị một số bệnh về da như sạm da, tàn nhang, trứng cá, sẹo sau đốt laser, viêm da cơ địa, rụng tóc và đặc biệt là chống lão hóa da bằng công nghệ tế bào gốc.

Theo TS Nguyễn Thị Hải Vân - chủ trì trung tâm này, Viện Da liễu đã có hơn một năm thử nghiệm công nghệ tế bào gốc trong chăm sóc và điều trị các bệnh da kể trên và kết quả rất khả quan. Dự kiến trong năm 2010 viện sẽ thử nghiệm điều trị vết rạn da, hói đầu...

Công nghệ tế bào gốc là một phần ứng dụng từ công trình nghiên cứu tế bào gốc từ màng dây rốn của PGS. TS Phan Toàn Thắng, giảng viên ĐH Quốc gia Singapore.

Theo L.Anh (Tuổi Trẻ) 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.