Vùng đất sa mạc thu hút đầu tư

18/10/2009 01:57 GMT+7

Hôm qua 17.10, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Bộ Kế hoạch - Đầu tư phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào Ninh Thuận năm 2009, với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và hơn 500 đại biểu doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tiềm năng  

Giới thiệu với các nhà đầu tư, ông Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, vùng đất Ninh Thuận còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác, là nơi ít mưa, nhiều nắng nhưng rất thích hợp với nền kinh tế nông nghiệp vùng nhiệt đới với nhiều sản phẩm đặc thù. Ninh Thuận có bờ biển dài 105 km, nhiều đầm, vịnh, đồi cát hoang sơ và còn mới mẻ trên bản đồ đầu tư của Việt Nam. Theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội dải ven biển miền Trung đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt, Ninh Thuận được chọn là nơi xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia như nhà máy điện hạt nhân, khôi phục tuyến đường sắt Đà Lạt - Tháp Chàm, cảng biển nước sâu... Ngoài ra, Ninh Thuận còn được Chính phủ quy hoạch thành trung tâm năng lượng sạch với điện gió, điện mặt trời, điện hạt nhân và tỉnh đang thuê Tập đoàn Monitor Group (Mỹ) xây dựng chiến lược phát triển kinh tế, với tầm nhìn chiến lược mới, lấy công nghiệp năng lượng, du lịch làm trọng tâm.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Ninh Thuận đã giới thiệu danh mục 54 dự án mời gọi đầu tư, ước tổng vốn khoảng 38.670 tỉ đồng. Trong đó, quy mô vốn lớn nhất là dự án Khu liên hợp đô thị - công nghiệp H.Thuận Nam, với tổng vốn dự kiến 6.100 tỉ đồng; dự án khu du lịch sinh thái gắn với du lịch mạo hiểm Mũi Dinh 5.000 tỉ đồng, khu du lịch sa mạc đồi cát Nam Cương 3.000 tỉ đồng, khu du lịch cao cấp ở Vườn quốc gia Núi Chúa 4.000 tỉ đồng, dự án điện gió, khoáng sản, các dự án đầu tư phát triển nguồn nhân lực, giáo dục, y tế... Tỉnh Ninh Thuận cam kết sẽ áp dụng đầy đủ các chính sách ưu đãi đầu tư, không ngừng cải cách thủ tục hành chính và công tác giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.  

Bước khởi đầu  

“Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra cuộc tọa đàm “Phát triển năng lượng và cơ sở hạ tầng khu vực duyên hải nam Trung Bộ - cơ hội và thách thức giai đoạn mới” và diễn đàn “Xúc tiến đầu tư nông, lâm nghiệp, thủy sản các tỉnh khu vực duyên hải nam Trung Bộ (Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận).

Cùng ngày, tại thôn Bình Tiên, xã Công Hải, H.Thuận Bắc, Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Bình Tiên tổ chức khởi công dự án khu du lịch Bình Tiên được triển khai trên diện tích 190 ha, gồm khu khách sạn 5 sao 200 phòng, 59 biệt thự cao cấp ven biển, cụm khách sạn trên núi 100 phòng, sân golf 18 lỗ, cảng du thuyền... với tổng mức đầu tư 2.579 tỉ đồng. Công ty TNHH đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long cũng khởi công dự án liên hợp chế biến các sản phẩm muối cao cấp và muối i-ốt tại xã Phước Minh, H.Thuận Nam, với tổng vốn đầu tư 350 tỉ đồng.

Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận khởi công xây dựng cầu Ninh Chữ bắc qua cửa biển Khánh Hội - Đầm Nại (H.Ninh Hải), dài 511m, rộng 12m, với tổng kinh phí đầu tư 192 tỉ đồng. Đây là cây cầu nối liền tuyến giao thông nội thành TP Phan Rang - Tháp Chàm với tỉnh lộ 702 của H.Ninh Hải. UBND tỉnh đã trao giấy chứng nhận và chủ trương đầu tư cho 5 dự án, với tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỉ đồng; ký biên bản ghi nhớ và cam kết với 7 nhà đầu tư dự án, tổng vốn đầu tư trên 21.000 tỉ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá đây là cơ hội tốt cho Ninh Thuận quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư và cũng là dịp để Ninh Thuận nâng tầm hợp tác, phối hợp trong lĩnh vực đầu tư nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh. Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Ninh Thuận đang chuẩn bị xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân, đây là cú hích rất quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh. Tôi nghĩ rằng đây là vùng đất được các nhà đầu tư trong và nước ngoài đang nghĩ đến và biến suy nghĩ đó thành hiện thực bằng những dự án cụ thể và có hiệu quả”. Tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã giao nhiệm vụ cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư trực tiếp giám sát, chỉ đạo giúp Ninh Thuận tạo bước đột phá mới.   

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.