Bắt 2 hung thủ giết người buôn xe máy

23/10/2009 00:46 GMT+7

Chỉ sau 48 giờ điều tra, ngày 22.10, Phòng PC14 Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an Q.Tây Hồ đã bắt khẩn cấp Hoàng Tuấn Anh (SN 1979, trú ở 55 phố Tuệ Tĩnh) và Nguyễn Kiên Cường (SN 1978, trú ở 473 Kim Ngưu, cùng Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Anh và Cường đã mua 2 con dao nhọn và 1 sợi dây dù, giả vờ làm người bán một chiếc xe máy SH chưa đăng ký, gọi điện thoại cho một người buôn bán xe máy là anh Phạm Văn Ngọc (SN 1970, trú ở 37 ngõ Liên Việt, Nguyễn Lương Bằng, Q.Đống Đa, Hà Nội) tới ngách 6/200 đường u Cơ để xem xe.

Đến 13 giờ 32 ngày 20.10, anh Ngọc đi xe máy đến địa chỉ trên thì tên Anh nhảy lên ngồi sau xe máy và bảo anh Ngọc đi vào trong ngách nơi tên Cường phục sẵn. Hai tên rút dao khống chế anh Ngọc, rồi lục túi quần nạn nhân lấy một tập tiền 38,5 triệu đồng. Anh Ngọc vùng vẫy thì bị Cường và Anh đâm vào bụng và sườn trái dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, 2 tên bỏ trốn, đến hôm qua 22.10, đã bị PC14 bắt giữ.

V.Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.