Triển lãm tranh Nguyễn Hoàng

17/11/2009 23:16 GMT+7

Đây là triển lãm của họa sĩ Nguyễn Hoàng - nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Triển lãm là dịp nhìn lại hơn 80 tác phẩm hội họa thể hiện bằng chất liệu sơn dầu, cùng một số tác phẩm ký họa bằng màu nước của một nhà giáo ưu tú đã có nhiều năm tâm huyết với sự phát triển của nền mỹ thuật Việt Nam. Nguyễn Hoàng sinh năm 1943, tham gia cách mạng từ những năm 1960, giảng dạy tại trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM và là hiệu trưởng của trường từ năm 1992 đến năm 2004. Những tác phẩm tiêu biểu của ông: Chuẩn bị vượt sông - sơn mài, Một góc xóm nghèo ở Nha Trang - sơn dầu, Công trình xây dựng đập tràn Nhà máy thủy điện Trị An - sơn khắc. Hiện ông có 9 tác phẩm  được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng mỹ thuật TP.HCM và Bảo tàng Chứng tích chiến tranh. Triển lãm diễn ra từ ngày 19.11 đến 22.11, tại trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM (số 5 Phan Đăng Lưu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Nghĩa Phạm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.