129 triệu USD cho chương trình giáo dục quốc gia của Việt Nam

13/10/2005 00:08 GMT+7

Ngày 12/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký hiệp định tín dụng trị giá 50 triệu USD để hỗ trợ thực hiện Chương trình quốc gia giáo dục cho mọi người của Việt Nam.

Năm nhà tài trợ khác cũng thống nhất việc thông qua khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 79 triệu USD để thực hiện chương trình này. Các nhà tài trợ gồm: Ban Giám đốc về hợp tác phát triển Bỉ; Cơ quan Phát triển quốc tế Canada, Liên minh châu u, Cơ quan Phát triển quốc tế New Zealand, Cơ quan Phát triển quốc tế Vương quốc Anh và Bắc Ailen.

Chương trình quốc gia giáo dục cho mọi người nhằm giúp các địa phương đang trong tình trạng trường học chưa đạt tiêu chuẩn chất lượng, chỉ số kết quả học tập của học sinh vẫn còn thấp. Nhóm trẻ hưởng lợi từ chương trình chủ yếu là trẻ em nghèo, dân tộc thiểu số, em gái và khuyết tật.

H.Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.