Giá dầu thô giảm mạnh

20/10/2010 08:18 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (20.10, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) đã bất ngờ giảm rất mạnh và để mất mốc 80 USD/thùng sau khi có thông tin Chính phủ Trung Quốc nâng lãi suất cơ bản đối với đồng nhân dân tệ.

Giá dầu thô giao tháng 11 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên 19.10 ở mức 79,49 USD/thùng, giảm tới 3,59 USD/thùng, tương đương giảm 4,3% so với phiên đầu tuần. Đây là mức giảm phiên kỷ lục nhất mà sàn NYMEX ghi nhận được kể từ hôm 4.2.2010.

Các hợp đồng tháng 11 sẽ hết hạn trong phiên hôm nay (20.10). Hợp đồng giao hàng tháng 12 đã được khởi động với mức giá chốt phiên 19.10 ở mức 80,16 USD/thùng, giảm 3,64 USD/thùng, tương đương 4,3% so với phiên 18.10.

Giá xăng giao tháng 11 giảm 10,32 cent, tương đương 4,8%, xuống còn 2,0483 USD/gallon, mức giảm phiên mạnh nhất kể từ 8.7.2009.

Giá dầu sưởi giao tháng 11 cũng giảm 3,8% xuống còn 2,1893 USD/gallon.

Trong phiên 19.10, tỷ giá trao đổi giữa USD và euro chốt ở mức 1 EUR đổi 1,3722 USD, mức tăng phiên đạt 1,5% đối với giá trị đồng USD, cao nhất kể từ phiên 11.8.

Sau thời điểm đóng cửa sàn giao dịch, Viện Dầu mỏ Mỹ có báo cáo cho thấy dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước (tính tới 15.10) đã tăng thêm 2,32 triệu thùng, lên thành 364,8 triệu thùng.

Giá dầu thô tiếp tục giảm. Ghi nhận lúc 3 giờ 35 phút (20.10, giờ VN), giá dầu giao tháng 11 giảm xuống 79,46 USD/thùng, giảm 4,4% so với mức chốt phiên đầu tuần.

Các chuyên gia dự báo dự trữ dầu thô tại Mỹ có thể đã tăng 1,5 triệu thùng trong tuần trước (theo kết quả khảo sát của Bloomberg). Báo cáo chính thức về vấn đề này của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) sẽ được công bố tối nay (20.10, giờ VN).

Giá dầu thô Brent giao tháng 12 tại London (Anh) cũng giảm tới 3,27 USD/thùng, tương đương giảm 3,9% so với phiên đầu tuần, chốt phiên ở mức 81,1 USD/thùng. Đây là phiên có mức giảm mạnh nhất kể từ hôm 4.6 vừa qua.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.