Bắt tạm giam kẻ giả danh cán bộ ngoại giao để lừa đảo

06/11/2006 14:24 GMT+7

Công an Hà Tĩnh vừa bắt tạm giam Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1975, quê xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) vì tội tự xưng là cán bộ của Bộ Ngoại giao, lừa đảo nhiều người ở Hà Tĩnh và Nghệ An lấy gần 300 triệu đồng.

Theo lời khai ban đầu của Xuân: từ năm 2000, lợi dụng sự cả tin của một số người, Xuân đã giới thiệu mình là cán bộ của Bộ Ngoại giao, có thể xin cho họ làm nhân viên bán vé máy bay, làm việc ở A85 thuộc Bộ Giao thông vận tải, đi học tại Trường An ninh hàng không... Xuân đã thu của họ gần 300 triệu đồng. Có người bi Xuân lừa rất nhiều tiền như chị Đinh Thị Nguyệt đã đưa 32 triệu đồng, chị Đinh Tuyết Mai đưa 42 triệu đồng... Thị Xuân bị bắt khi đang trốn ở TP Vinh (Nghệ An).

Cơ quan công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân của Nguyễn Thị Xuân.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.