Trung Quốc dọa trả đũa EU

06/10/2006 23:51 GMT+7

Trung Quốc đã chỉ trích Liên minh châu u về việc đánh thuế chống phá giá lên các sản phẩm giày da xuất khẩu của nước này. Website Bộ Thương mại Trung Quốc hôm qua dẫn lời người phát ngôn của bộ này nói rằng quyết định đánh thuế giày Trung Quốc của EU, bắt đầu từ hôm nay 7.10, là "thiếu cơ sở pháp lý và bằng chứng thực tế" và không phù hợp với các quy định chống phá giá của khối này cũng như WTO.

Trung Quốc sẽ "theo dõi chặt chẽ vấn đề này và đánh giá các tiến triển", đồng thời "bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp đối phó". Hôm 5.10, EU đã thông qua việc đánh thuế chống phá giá lên giày Trung Quốc và Việt Nam trong 2 năm, trong đó giày Trung Quốc chịu thêm mức thuế là 16,5%. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Thương mại Indonesia hôm qua nói rằng nước này cần tăng cường khả năng cung cấp da thành phẩm để thu hút các nhà sản xuất giày da dự kiến sẽ rời Trung Quốc và Việt Nam do thuế chống phá giá của EU. (IANS, Forbes)

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.