Khổ nhục kế bất thành

14/11/2009 23:57 GMT+7

Một cô gái ở Texas (Mỹ) đã nói dối mình bị ung thư vú và dùng 10.000 USD tiền quyên góp từ thiện để đi bơm đôi gò bồng đảo khiêm tốn của mình. Theo AP, Trista Joy Lathern đã cạo đầu để người ta tưởng cô đang phải chữa bệnh bằng phương pháp hóa trị.

Khoản "hiện kim" mà Lathern thu được cho thấy "khổ nhục kế" của cô ta hiệu quả như thế nào. Cảnh sát cho biết Lathern muốn tăng cường vòng một để bảo vệ cuộc hôn nhân chỉ mới kéo dài 7 tháng với ông chồng thích "bề thế". Nhưng hành động bất minh của Lathern cuối cùng cũng bị phơi bày ra ánh sáng. Cô gái 24 tuổi này bị buộc tội lừa đảo và đang chờ ngày ra tòa.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.