Việt Nam giành quyền cung cấp 210.000 tấn gạo cho Indonesia

24/09/2006 17:08 GMT+7

Ngày 22/9, sau khi tuyên bố Việt Nam giành phần thắng trong cuộc đấu thầu ngày 20/9, Cơ quan Hậu cần Quốc gia Idonesia (Bulog) đã chính thức ký thỏa thuận mua tổng cộng 210.000 tấn gạo với ba đơn vị của Việt Nam là: Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood II), Công ty Lương thực Tiền Giang (TIGI Food) và Công ty Thương mại Kiên Giang.

Theo thỏa thuận đã ký, Bulog sẽ mua 158.000 tấn gạo (trị giá 47,81 triệu USD) của Vinafood II, 26.000 tấn gạo (7,85 triệu USD) của TIGI Food và 26.000 tấn (7,85 triệu USD) của Công ty Thương mại Kiên Giang.

Bulog không cho biết rõ thời gian giao số gạo trên. Tuy nhiên, theo thông báo trước đó thì Bulog dự định mua gạo 15% tấm, giao trong khoảng thời gian 1/10-15/11/06, theo phương thức C&F.

Trong cuộc đấu thầu ngày 20/9, đã có 4 công ty lương thực (trong đó 3 công ty của Việt Nam và 1 của Thái Lan) tham dự thầu, với mức giá gọi thầu là 289,11-291,52 USD/tấn, cao hơn dự đoán ban đầu.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.